30 C
Nha Trang
Thứ Tư, 24 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

[Bài dịch] 10 thông điệp về sự chiến thắng ham muốn

1. “Khi ham muốn của một người đàn ông không được thỏa mãn và khi ai đó cản trở việc thực hiện nó, người đàn ông sẽ trở nên tức giận. Mong muốn biến thành giận dữ. Tức giận chỉ là một sự thay đổi hoặc một hình thức của ham muốn. Tức giận là bản chất của ham muốn.” – Sivananda Saraswati

2. “Ham muốn là nguyên nhân của sự đau khổ, và anh ta là người duy nhất nghèo khổ, người có những khát khao chưa được thỏa mãn. Người thoát khỏi ham muốn là người giàu có nhất.” – Sawan Singh

3. “Những người hành động với ít ham muốn thì bình tĩnh, không lo lắng hay sợ hãi.” – Đức Phật

4. “Nằm giữa ham muốn lớn nhất và sự tự do khỏi mọi ham muốn có một vực thẳm cần phải vượt qua.” – Nisargadatta

5. “Người từ bỏ mọi ham muốn, sống không khao khát, không sở hữu, không ích kỷ, người này sẽ đạt được bình an.” – Bhagavad Gita

6. “Bản chất địa ngục thấp kém của bạn đang cố gắng dẫn dắt bạn vào sự cám dỗ, nhưng bạn đã đấu tranh mạnh mẽ và bây giờ tâm hồn của bạn đầy sự thuần khiết. Bạn đã dập tắt những ngọn lửa ham muốn vì Chúa, và chúng đã được biến đổi thành ánh sáng của sự hướng dẫn. Ngọn lửa giận dữ đã biến thành sự kiên nhẫn, bóng tối của sự thiếu hiểu biết thành tri thức, ngọn lửa của lòng tham thành sự vô vị lợi, và gai góc của sự đố kỵ trở thành hoa hồng của tình yêu. Bạn đã dập tắt những ngọn lửa này vì tình yêu của Chúa, và biến bản chất hừng hực lửa cháy của bạn thành một vườn cây ăn trái xanh tươi. Chim sơn ca tưởng nhớ và tôn vinh Chúa ca hát ngọt ngào trong khu vườn của trái tim bạn. Đáp lại lời kêu gọi của Chúa, bạn đã đưa nước của Thần linh vào địa ngục rực lửa trong linh hồn bạn.” – Rumi

7. “Chỉ một hoặc hai trong số nhiều người đàn ông có thể được tìm thấy là những người đã thoát khỏi mọi ham muốn.” – Sarada Devi (vợ của Ramakrishna)

8. “Một người có thể chịu được sự thôi thúc của dục vọng và giận dữ trước khi chết là một yogi, và là một người hạnh phúc.” – Bhagavad Gita

9. “Đúng vậy, jnani loại bỏ mọi ham muốn. Nếu còn lại, nó không làm tổn thương anh ta. Tại điểm chạm của nhà hiền triết, thanh kiếm được biến thành vàng. Và thanh kiếm đó không thể giết người nào. Chỉ vậy thôi, jnani chỉ giữ lại vẻ tức giận và đam mê. Họ tức giận và đam mê trên danh nghĩa và không thể làm anh ta bị thương.” – Ramakrishna

10. “Không còn phải nghi ngờ gì nữa, giận dữ, thèm khát và tham lam là những điều xấu xa. Tại sao Chúa lại tạo ra chúng? Để tạo ra các vị thánh. Một người trở thành một vị thánh bằng cách chinh phục các ham muốn giác quan của mình. Có điều gì không thể đối với một người đã chiến thắng những ham muốn của chính mình?” – Ramakrishna

Biên soạn: Glenn R. Danforth
Biên dịch: Bùi Văn Quyết


Join THĐP Discord: https://discord.gg/thdp
💪 (NEW – VERSION 2) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC: https://bit.ly/cnnofapver2
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB: https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club: https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha: http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27: http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes: http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE: http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP: http://bit.ly/donateTHDP

spot_img

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,560Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI