16 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

30 câu nói về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tư bản

Featured image: Doran

 

1. “Khi bạn thấy một người mập đứng kế một người ốm, không có nghĩa là người mập lấy bớt phần ăn của người ốm. Nhưng đây lại là cách suy nghĩ của chủ nghĩa xã hội.” – Khuyết danh

2. “Chủ nghĩa tư bản không chia đều sự thịnh vượng, nhưng chủ nghĩa xã hội lại chia đều sự nghèo khổ.” – Winston Churchill

3. “Ở xứ tư bản, mọi người đều giàu nghèo một cách bất công, nhưng ở xứ chủ nghĩa xã hội mọi người đều nghèo một cách công bằng.” – Khuyết danh

4. “Chủ nghĩ xã hội nói chung đã thất bại rõ tới độ chỉ những nhà trí thức mới có thể không nhìn thấy.” – Thomas Sowell

5. “Dân chủ và chủ nghĩ xã hội chỉ có chung một quan điểm, sự công bằng. Nhưng hãy nhìn về sự khác biệt: dân chủ tìm sự công bằng trong tự do, chủ nghĩa xã hội tìm sự công bằng trong sự gò bó và nô lệ.” – Alexis de Tocqueville

6. “Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó nó sẽ dùng hết tiền của người khác.” – Margaret Thatcher

7. “Chủ nghĩa xã hội là một hệ tư tưởng của sự thất bại, là tiếng kêu của sự ngu dốt, là lời truyền giáo của sự ghen tị, ưu điểm của nó là chia sẻ đồng đều sự nghèo khổ.” – Winston Churchill.

8. “Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những người đọc Marx và Lenin. Và làm thế nào để bạn biết được người đó là người chống cộng sản? Đó là những người hiểu Marx và Lenin.” – Ronald W. Reagan

9. “Chủ nghĩa cộng sản không thành công được vì mọi người ai cũng muốn quyền tư hữu.” – Frank Zappa

10. “Chủ nghĩa phát xít là giai đoạn nhân loại sẽ tìm đến sau khi họ thấy chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng.” – Friedrich A. von Hayek

11. “Chủ nghĩa cộng sản là logic cuối cùng khi nhân loại không còn tồn tại.” – Fulton J. Sheen

12. “Kiểm soát của cải là kiểm soát sự sống.” – Hilaire Belloc

13. “Nếu bạn để chính phủ điều hành sa mạc Sahara, trong 5 năm chúng ta sẽ thiếu cát.” – Milton Friedman

14. “Cái nhìn của chính phủ về kinh tế có thể nói ngắn gọn như sau: nếu nó di chuyển, hãy đánh thuế. Nếu nó tiếp tục di chuyển, hãy ra luật để điều khiển nó. Và nếu nó ngừng lại, hãy hỗ trợ nó.” – Ronald Reagan

15. “11 chữ đáng sợ nhất trong tiếng Anh là ‘tôi là người của chính phủ và tôi sẽ giúp bạn.” – Ronald Reagan

16. “Những ai muốn lấy trộm của Peter để đưa cho Paul luôn có sự ủng hộ ở Paul.” – George Bernard Shaw

17. “Dân chủ sẽ ngưng tồn tại khi bạn lấy đi của cải của những ai muốn đi làm để chia bớt cho nhũng ai không muốn đi làm.” – Thomas Jefferson

18. “Tôi có một câu hỏi cho các nhà lãnh đạo ở các nước chủ nghĩa cộng sản: nếu chủ nghĩa cộng sản có tương lai, tại sao mấy ông cần phải xây dựng những bức tường để giữ mọi người lại và quân lực và cảnh sát chìm để giữ mọi người im lặng?” – Ronald Reagan

19. “Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thành công ở 2 nơi: thiên đường, nơi mà không cần nó; và địa ngục, nơi mà đã có nó.” – Ronald Reagan

20. “Một chính phủ có thể cho bạn những gì bạn muốn, cũng là một chính phủ có thể lấy đi những gì bạn có.” – Thomas Jefferson

21. “Nền kinh tế của chủ nghĩa xã hội không thể hoạt động được vì nó không có những thứ mà nền kinh tế tư bản không thể không có, đó là: giá cả thị trường để phân phối tài nguyên, tự do và chất xám của con người, quyền sở hữu để các doanh nhân yên tâm làm việc và lòng tham để con người không ngừng tham vọng.” – Ludwig von Mises

22. “Nền kinh tế chủ nghĩa xã hội hoạt động dựa trên tư tưởng rằng sự hiểu biết của một nhóm người cao rộng hơn sự hiểu biết của hàng trăm triệu người. Đây là một suy nghĩ kiêu ngạo.” – FA Hayek

23. “Chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội đã giết nhiều người hơn tất cả những cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20 cộng lại.” – Khuyết danh

24. “Chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại nếu không có tự do, trong khi chủ nghĩa xã hội không thể nào tồn tại nếu cho phép tự do.” – Milton Friedman

25. “Vũ khí đã giết người nhiều nhất trong lịch sử nhân loại là chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội.” – Khuyết danh

26. “Nếu muốn thấy sự khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản và cộng sản, hãy so sánh giữa Bắc và Nam Hàn.” – Khuyết danh

27. “Hãy nhìn bao nhiêu người từ xứ cộng sản bất chấp cái chết để vượt biên qua xứ tư bản, nhiêu đó cũng cho chúng ta nhân loại đã bình chọn ra sao.” – Milton Friedman

28. “Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hy sinh hơn 2 triệu người dân Việt Nam để thành lập chế độ cộng sản. Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu. Vậy 2 triệu người Việt Nam đã chết để làm gì?” – Dennis Prager

29. “Chủ nghĩa tư bản không hoàn hảo, nhưng nó là hệ thống tuyệt vời nhất trong lịch sử nhân loại.” – Milton Friedman

30. “Phải mất một thời gian tôi mới nhận ra được rằng chủ nghĩa xã hội không hơn gì một giấc mơ đẹp; rằng tự do quan trọng hơn bình đẳng; rằng nỗ lực đạt được bình đẳng sẽ làm nguy hại tới tự do; và rằng, nếu tự do bị mất, bình đẳng thậm chí là cũng sẽ không còn cho những kẻ mất tự do.” ― Karl Popper

 

Ku Búa dịch

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

90 BÌNH LUẬN

  1. Bây giờ mình thấy con đường nào đúng thì mình cứ làm theo thôi. Mục đích cuối cùng cũng là làm cho cuộc sống của con người tốt hơn, hạnh phúc hơn… Còn suy nghĩ theo hướng của ” người khác”, có động cơ khác thì không biết tới bao giờ…

  2. DIOXIN đồng nghĩa với ĐI ĂN XIN, những thằng miền Bắc sinh thiếu tháng vì vợ chồng đếch kiêng cữ, con vợ sắp đẻ, thằng chồng say xỉn về đè con vợ chơi ráng..sinh quái thai dị dạng cũng là do ĐI ĂN XIN, bào thai còm cõi suy dinh dưỡng vì thiếu ăn sinh dị dạng cũng là do ĐI ĂN XIN, Đàn bà bắc mang thai không kiêng cữ làm việc quá sức, ăn uống thiếu thốn ko đủ chất, ăn bừa ăn bãi, đàn ông thì bê tha say sưa suốt ngày, nên sinh con èo uột khó nuôi cũng là do ĐI ĂN XIN !! ăn vớ ăn vẩn ỉa không ra cũng là do ĐI ĂN XIN !! VIỆT CỘNG LÀ CÁI BỌN BẨN THỈU CHUYÊN CÁO MẶT ĐỂ ĂN VẠ !

    DIOXIN: VIỆT CỘNG THUA KIỆN

    https://www.youtube.com/watch?v=V4KSzn-MVSk

  3. mỗi chủ thuyết cho thấy nó có tính thực tiễn hay không tức là nó có tồn tại hay không hoặc sau này trong lịch sử các chủ thuyết có một dòng người ta nhắc đến nó. Có một điều khác biệt là nhân loại bị mất nhiều sinh mạng nhất do những kẻ cầm cờ và tô vẽ cho chủ nghĩa cộng sản.

  4. – Thật vui khi thấy mọi người bàn luận thật nhiều về CNXH, là tin mừng với hàng triệu đồng bào Việt Nam khi ngày chúng ta xóa bỏ chế độ CNXH không còn xa nữa.

    – Như Ronald W.
    Reagan đã nói: “Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những
    người đọc Marx và Lenin. Và làm thế nào để bạn biết được người đó là
    người chống cộng sản? Đó là những người hiểu Marx và Lenin.”

  5. Một số bạn trẻ tại VN đã hiểu nước Mỹ trong chiến tranh sai về nhiều mặt điều đó không do lổi của các bạn mà do hệ thống giáo dục CS của nước các bạn.Trong chiến tranh có những quy luật riêng nó có thể là một cuộc giao đấu chính thức và không chính thức.Trở lại nước Nhật đi vì đó là một cuộc chiến không bị lẫn lộn với cái đúng và sai như các bạn từng được thuyết giảng trong ngôi trường cách mạng hay về cách xưng hô gì đi nữa nó cũng vậy,nó không khiến các bạn nhìn ra được cuội nguồn.Nước Nhật bại trận với nước Mỹ do hai trái bom nguyên tử,trên thế giới này có lẽ Nhật Bản là dân tộc duy nhất bị cái loại vũ khí tàn độc này thăm hỏi.Nước Nhật là kẻ tấn công và bị trận nhưng nước Nhật không cần phải bồi thường,ngược lại Nhật Bản còn được nước Mỹ chuyễn giao nhiều kỷ thuật tân tiến sau khi nền kinh tế của Nhật bị tàn phá hoàn toàn,nước Mỹ đã giúp nước Nhật ổn định và phát triển bằng cách mở cửa thị trường cho hàng hóa của Nhật xâm nhập và giới thiệu hàng hóa của Nhật đến các nước đồng minh của Mỹ trên toàn thế giới,sau vài thập niên không ai xa lạ với các thương hiệu như:Honda,Suzuki,Sony,Akai,Panasonic.v.v..tràn ngập trong đó có nước VN.Không những nước Mỹ đã hổ trợ cho nước Nhật phát triển về kinh tế mà nước Mỹ còn khôi phục lại tinh thần của quân đội Nhật bằng các hiệp ước quân sự,Nhật nhận sự bảo vệ quốc phòng từ phía Mỹ để người dân Nhật dồn hết sinh lực của họ vào kinh tế sau khi quân đội họ thất trận đã mất hết khả năng chiến đấu,ít ai biết một số vào thời điểm 1945 -1973 người ta vẫn còn tìm thấy được binh sĩ Nhật bản còn lẫn trốn ở trong rừng.Có ai suy nghĩ lại vì sao nước Mỹ đã đối xử với một nước thua trận như Nhật Bản thế nào với họ?và VN là một nước thắng Mỹ lại thê thảm hơn nhiều?một nước bại trận mà không phải đền chiến phí lại còn được nước Mỹ vực dậy thành một cường quốc chỉ có mấy thập niên,còn VN thì sau khi thắng trận lại lui xuống thành một trong những nước nghèo nhất trên thế giới?và điều này các bạn trẻ VN có cần nên đặt câu hỏi với các bạn và nhà trường của các bạn hay không?dù sao thì lịch sử vẫn còn nguyên nó chưa có thể bị hũy diệt và càng không thể nào dối trá.

  6. Nước Mỹ được thành lập và họ đã thành công vì nước Mỹ được tạo dựng từ những người hiểu rỏ tính chất của mọi con người.Các vị tiền nhân của họ là người có những bộ óc thiên tài,họ nhìn cặn kẻ mọi góc độ và chuẩn bị cho nó từng bước một theo từng giai đoạn phát triển tự nhiên xã hội,họ dám đưa ra những ý tưởng tự do và quyết tâm theo đuổi các giá trị dân chủ đó vào thời điểm mà toàn thế giới các nước hầu hết được vận hành theo chế độ vương quyền.không những họ đặt được những viên đá đầu tiên cho nền móng tự do mà các vị ấy còn chuẩn bị thêm những viên gạch kế tiếp bằng những tu chánh án,hầu giúp nước Mỹ không thể rơi vào một chế độ độc tài khi có những biến động xáo trộn do chiến tranh hoặc thiên tai.Quyền tự do ngôn luận của người dân Mỹ được các vị ấy bảo đảm tuyệt đối bằng tu chính án số 1 nó đã cho thấy tầm quan trọng của quyền đó để nước Mỹ phú cường,quyền kiến nghị với chính quyền quyền lập đảng phái và quyền sở hửu vũ khí của người dân Mỹ cũng được các vị ấy đặt nặng hầu bảo đảm những quyền đã nêu trên.Có một hệ thống pháp luật luôn tuân thủ và dựa vào hoàn toàn bản hiến pháp đẹp nhất nhân loại của Mỹ,nó khiến Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ trở thành một điểm sáng thu hút mọi tinh hoa như ta thấy họ hiện nay.Sự tự do và quyền của con người là một phép lạ của nước Mỹ,chính nước Mỹ bảo vệ những điều đó từ lúc con người chưa biết đến ý nghĩa của hai chử “nhân quyền” nên chúng ta mới có thể trao đổi với nhau như hiện nay chỉ bằng cái “lick” đó là kết quả của khoa học của một nền văn minh mà không ai có thể tưởng tượng được những tiến bộ đó nó có thể phát triển bắt đầu vào những thế kỉ xa xưa đó.Chủ nghĩa cộng sản là một thách thức ngược lại hoàn toàn nhưng nó không thể thành công vì nó chặn đứng về sự phát triển của con người,nó đã đi ngược với tự nhiên,chủ nghĩa CS không có tính nhân bản nên họ thất bại,chỉ có nước Mỹ và các giá trị của họ mới có thể xây dựng được một xã hội hợp quần với mọi ngôn ngữ,văn hóa,màu da,chủng tộc,tôn giáo,giai cấp,trình độ,tài năng,khiếm khuyết..có thể chung sống hòa bình với đầy đủ vũ khí trong tay,và là một nước của những người di dân nghèo khó của những người bị áp bức tại quê nhà lại có thể mạnh dạn nhất đứng lên lãnh đạo được thế giới này..họ chỉ có hơn 300 năm từ những di dân trốn chạy vì tín ngưởng bị đàn áp họ đã xây dựng ra một nước Mỹ phú cường,đó có phải là điều mà người ta cần nên học hỏi?có lẽ điều học hỏi trước tiên là bảo vệ cho con người mọi sự tự do và còn phải biết đứng lên tiêu diệt hết những chế độ nào có tính hũy diệt con người như chủ nghĩa cộng sản hay phát xít độc tài như lịch sử đã từng cho ta thấy họ.

  7. Đạch mợ bọn mày cứ hô hào kiu gọi chống cộng,thế tụi mày đã làm gì cho những người dân như tao đang sống ở xã hội thối nát này,bọn mày có cứu đc tụi tao ko,hay bọn mày đang sung sướng rửng mỡ ở một nơi khác,có một thằng lãnh đạo tư bản nào cứu tụi tao ko,hãy để tụi tao(những người đang sống và làm việc ở cái đất nước này) đc yên,tao lạy tụi mày

  8. Tôi thích nhất câu này: “Nền kinh tế chủ nghĩa xã hội hoạt động dựa trên tư tưởng rằng sự hiểu biết của một nhóm người cao rộng hơn sự hiểu biết của hàng trăm triệu người. Đây là một suy nghĩ kiêu ngạo.” – FA Hayek

  9. Tôi cũng muốn chia sẻ vài quan điểm cá nhân như sau:
    – Đầu tiên, các bạn nào từ nhỏ tới giờ chỉ đọc những sách như Lịch sử do Đảng ta ban hành, những thông tin trên mạng gọi là “chính thống” hay nhiều thông tin khác, thì những thông tin này đã bị Nhà Nước kiểm duyệt. Nên đây chỉ là thông tin từ một phía XHCN. Nên khi có luồng thông tin nào đả kích các kiến thức vốn có của các bạn thì làm ơn đọc thêm những thông tin nước ngoài, và nhìn vào thực tế. Đừng cãi với mớ lý thuyết “cha sinh mẹ đẻ” của mình.
    – XHCN chỉ thật sự xảy ra khi con người đi theo hướng Tư Bản. Trong xã hội TB con người sẽ đấu tranh để phát triển, đơn cử như đường sắt, điện đài, bệnh viện, hễ có tư nhân vào thì họ lại cạnh tranh phục vụ người tiêu dùng. Những nước tiến gần tới XHCN nhất hiện nay thuộc về TB, trẻ em được học miễn phi tới năm 18 tuổi, phúc lợi XH như khám bệnh miễn phí, v..v..Vì sao được như thế !? Là vì khi TB phát triển tới đỉnh điểm, máy móc làm ra của cải dư thừa, con người được học văn hóa, ý thức đầy đủ, suy ra toàn XH hạnh phúc. Nhìn vào Nhà nước ta, cán bộ giỏi dù cống hiến thế nào thì tiền lương đôi khi còn thua thằng ko cần làm gì nhưng cấp cao hơn, thế thì bỏ sức ra làm gì cho mệt, ngồi đó tới tháng hưởng lương ko tốt sao. Nhà nước ta họ không muốn theo TB vì họ sợ phải tranh đấu để phát triển, bây giờ họ ngồi đó cứ bình bình thế chẳng tốt hơn sao, được bóc lột thoải mái nữa.
    – Nhìn vào Hàn Quốc với Triều Tiên là rõ nhất. Công nhận là HQ bây giờ Mỹ nói gì phải nghe theo, nhưng cuộc sống người dân họ được đảm bảo, GDP đầu người họ cao hẳn ta, phúc lợi XH thì ta nhìn lên mỏi cổ. Dù họ mất đi tự do ( chỉ về mặt chính trị) nhưng thằng TQ chẳng dám hổ báo như lúc chiếm đảo, đặt giàn khoan vào nước ta. Cộng Sản nói với ta rằng: chúng ta phải tự do, tự cường. Nhưng cái tự do đó chỉ là tự do bóc lột từ phía họ thôi. Tự do chính trị của riêng Cộng Sản. Nếu như HQ, dù phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ thì cuộc sống nhân dân được đảm bảo thì đó không phải là mục đích cuối cùng của người làm chính trị hướng tới hay sao !?
    – Tôi hiện tại chỉ là nhân viên công sở bình thường, thể chế nhà nước cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng chỉ mong muốn các bạn là khi bảo vệ cái gì thì hãy tìm hiểu kỹ thêm một chút đã. Có những bạn nói : những việc làm như uống rượu gây tai nạn, lạng lách,..v..v thì các bạn nói là do ý thức người dân, có liên quan gì đến Nhà nước mà nói Nhà nước phải xem xét, Nhà nước ban luật, sai luật thì chịu thôi. Xin thưa ! Vì Ý thức người dân là đúng. Nhưng ý thức từ đâu ra khi họ từ nhỏ đã không được học đầy đủ, hay sinh ra trong gia đình vốn ý thức cũng ko kém từ nhiều thế hệ. Các bác ăn học đầy đủ, các bác nắm luật, các bác có ý thức nhưng những người nghèo họ không được như thế. Người nghèo nước ta vẫn tràn lang, Nhà nước không chịu phát triển, cứ muốn Cộng hết tài sản quốc gia lại, bên trên “tính toán” sao đó, còn lại phân phát cho bên dưới đủ sống. Tư nhân nào muốn đầu tư thì phải đút lót, tiền đút lót lại quá cao nên họ ko kham nổi, thế là địa phương đó đói nghèo vì ko được đầu từ, hàng nghìn người ko cống hiến được sức lực phải về làm nông. Thế, biết là ý thức nhưng ý thức cũng từ xã hội mà ra, xã hội sao thì ý thức vậy. Hy vọng các bác chửi cho đúng người, đúng đối tượng, và muốn bảo vệ thứ gì, hãy thử tham khảo thực tế xem, đừng nghe một chiều.

  10. Tôi hoài niệm cuộc sống và con người Sài Gòn của 40 năm trở về trước, và đau với cái “thành phố mang tên xác người” hiện tại, vài ngày nữa lại phải chào đón kỉ niệm 40 năm ngày kinh hoàng, ngày khai tử của thành phố SG.

  11. những con người ngu bị truyền thông lừa dối thì hãy tỉnh lại đi, sao các em không nhìn vào phương tây đã giết hại bao nhiêu người trong 2 quả bom nguyên tử, rồi thì dải chất độc hóa học da ca,. rồi thì ném bom giết người sao các em không nhìn vào những con số thực tế đấy mà phán đoán, rồi lại đổ cho rằng chủ nghĩa cộng sản là giết nhiều người. các em ngu quá

  12. chính vì câu nói của những thằng chính trị gia phương tây thế này mới đem bom đạn đến với đất nước Việt Nam, đến khi giết người chán chê rồi thì đổ rằng chính chủ nghĩa mác lê ninh đã đem đến chiến tranh, khói lửa. Thế thì có ai tin rằng chủ nghĩa mác lên nin đem đến bom đạn không, thằng đem đến bom đạn phải hỏi thằng Mỹ và thằng phương tây chứ, sao lại đổ rằng thuyết mác lê ninh đem đến chiến tranh

  13. “Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những người đọc Marx và Lenin. Và làm thế nào để bạn biết được người đó là người chống cộng sản? Đó là những người hiểu Marx và Lenin.” (y)

    • Dân số ngày càng đông chứ trái đất có to ra dc đâu,hồi xưa con ng còn giúp nhau đánh hổ báo gấu mèo chớ bi giờ chúng nó tiệt hết rồi ,con người không gây chiến tranh thì đánh nhau vs ai ?Mai kia tài nguyên cạn kiệt chắc còn có nhiều Marx nhiều Lenin nhiều Hitle ,hi vọng sau này có nhiều nc nghèo hơn Việt Nam mình…

  14. Tôi tin vào sự tồn tại của hình thái xã hội chủ nghĩa, điều này là có thế đạt được khi con người có sự hoàn thiện vượt bậc về nhận thức để tự làm chủ cuộc sống mà không cần đến sự quản lý ngoài cá nhân (tương lai- rất- xa). Tuy nhiên không tin tưởng vào cái gọi là Đảng cộng sản. Đây là 2 khái niệm khác nhau mà tôi nghĩ có nhiều người nhầm lẫn. Trên thực tế, xã hội tư bản đang tiếp tục tự thay đổi và khả năng sẽ đạt tới xã hội chủ nghĩa khi nó đủ phát triển, một trong những dấu hiệu của điều này là sự gia tăng các loại phúc lợi xã hội.
    Các nước “xã hội chủ nghĩa” hiện nay đều không phải là chủ nghĩa xã hội. Tại các nước này, Đảng cộng sản lãnh đạo và hiểu sai hoàn toàn về lý thuyết chủ nghĩa xã hội khi họ đem chia bình quân mọi thứ. Một vấn đề nữa, trong lí thuyết chủ nghĩa xã hội, tài sản thuộc về toàn thể cộng đồng và cộng đồng tự quản lí, nhà nước sẽ tự triệt tiêu, chứ không phải một tổ chức cầm quyền nào đứng ra quản lí hộ. Muốn đạt được xã hội chủ nghĩa thì cần một sự dồi dào đến mức dư thừa về mặt của cải, đến mức mà không ai còn muốn có thêm nữa, điều mà các nước “chủ nghĩa xã hội” hiện nay không thể đạt đến do toàn là các nước nghèo :))

      • Ngày xưa đâu có ai nghĩ con người sẽ bay được đâu, chỉ là điều ước thôi…giờ thì ước mơ thành sự thật rồi…đi máy bay…hãy cứ mơ, làm việc, và cống hiến nhé

    • À, cô giáo dạy chúng đang ở thời kì ‘quá độ lên chủ nghĩa xã hội’…
      Không biết giai đoạn quá độ này tới báo giờ. Về lý thuyết thì đúng là CNXH là ước mơ hoàn hảo.
      Nhưng phải xét về bản chất con người: mọi ng ko hề bình đẳng về thể chất và trí tuệ cũng như của cải với gia thế, người giỏi luôn muốn khẳng định cái tôi cá nhân, người kém thích an phận làm ít ăn nhiều, cái thiện dễ bị lấn ác bởi cái bản chất thực… Và rất nhiều điều khác nữa. Không thể nào có bình đẳng giữa hai con người (chỉ có pháp luật giả vờ công bằng tí) Nếu chúng ta còn là con người với đầy đủ nhưng tính chất và bản năng của con người thì không thể nào vươn tới XHCN được.
      Tuy nhiên giống như bạn, tôi vẫn mơ.

  15. Chế độ nào cũng có ưu điểm nhược điểm , thay vì bỏ thời gian đọc mấy bài báo phản động với cả chửi bới chế độ bằng bàn phím sao không cố gắng lao động làm giàu cho đất nước đi . Nước nghèo không hẳn do chế độ đâu, ai nói các nước XHCN đều nghèo thì vả cho nó mấy cái nhé . Chỉ có tư tưởng của các ông nghèo thôi .

    • trên thế giới chỉ còn duy nhất Triều Tiên là mô hình đúng XHCN ( bạn tự vả vào mồm giùm mình đi ) , năm 78 TQ đã cải cách , kịch bản là : phát triển mạnh kinh tế , đóng băng chính trị . Đã cải cách thì chỉ cái vỏ có tên XHCN thôi nhé , bản chất giống phong kiến mà thôi ! à quên còn Cu ba , nhưng mà họ cũng thoát rồi nên mình ko tính vào
      ps : nên sửa thành , ” .. cố gắng lao động làm giàu cho bộ máy ăn hại của đất nước đê ” , đồng thuế nông dân làm ra chỉ để nuôi 1 lũ ăn hại ,
      xl nhưng với mình , ai ko làm ra nông sản or usd thì đều là ăn hại ! bọn tham nhũng , rửa tiền, đem tiền ra nước ngoài quăng thì đương nhiên ko đáng để mình nói đến rồi

  16. Theo tôi chủ nghĩa tư bản hay cộng sản thì đều có cái hay và cái dở trong lý thuyết nhưng quan trọng là lý thuyết có trở thành thực tế hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào những người điều hành chế độ đó.
    Có một sự thật hiển nhiên là HIỆN NAY, không phải ngày xưa hay nay mai, mà ngay chính lúc này đây thì chế độ tư bản đang có ảnh hưởng tới thế giới nhiều hơn khi mà hệ thống này được sử dụng ở phần đa các quốc gia và nó cũng đã được thay đổi, nâng cao để cho những thế lực nắm quyền điều tiết, ức chế lẫn nhau để cho quyền lực không thuộc về tay một cá nhân hay tổ chức riêng biệt nào.
    Trong khi đó, phần thiểu số lại thuộc về chủ nghĩa xã hội, tính ra trên toàn thế giới có mỗi Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên vẫn đang duy trì chủ nghĩa xã hội, nơi mà bình đẳng được coi trọng nhưng mà quyền lực thì chỉ thuộc sở hữu của vài người. Về mặt tính chất thì theo tôi mục đích hướng tới một xã hội công bằng ai ai cũng sống hạnh phúc của chủ nghĩa xã hội về bản chất là tốt nhưng là không tưởng. Tại vì một khi quyền lực đã được giao vào tay một người thì liệu người đó có dùng cái quyền lực đó để giúp đỡ những người khác hay không hay là chỉ dùng để vụ lợi cho bản thân? Tôi nghĩ là không phải không có nhưng sẽ không nhiều bởi vì lòng tham và tính ích kỉ đã đi vào bản chất của con người rồi!
    Trên đây chỉ là những quan điểm của riêng tôi, tôi rất mong được lắng nghe những ý kiến khác từ mọi người cho dù là trái chiều hay cùng quan điểm! Xin cảm ơn.

    • Bạn có đọc nhưng không hiểu. Bản chất là tốt là như thế nào? Một là một, hai là hai. Lòng tham và tính ích kỷ là bản chất của con người. Không có biển cho nó tắm nó sẽ tắmmột cách lén lút và hậu quả là vô cùng. Ngày nay Marx hay Lenin đều rất dễ được biết đến, nhưng người ta chỉ biết tới tên của các ông hơn là những gì nguyên văn mà 2 ông đã viết.

    • Thứ nhất, bản chất con người là thay đổi bạn nhé…thứ 2, CNXH mới chỉ có hơn 90 năm tuổi thôi (bắt đầu từ khi CM tháng 10 Nga kết thúc năm 1918) trong khi CNTB hơn 300 năm tuổi vì thế những so sánh rất khập khiễng… Mọi thứ vẫn đang thay đổi tích cực nên đừng phán xét nữa, hãy tập trung cống hiên đi

      • hi sinh sự phát triễn của cả một quốc qia để thử nghiệm ???.Như bạn nói TBCN đã tồn tại vả tiếp tục phát triễn hơn 300 năm.Vậy phải mất bao lâu để hoàn thiện hệ thống XHCN.Sự độc quyền về CT trong 1 tgian dài có sảy ra suy thoái không?.Bạn cống hiến cho dân tộc hay cống hiến cho 1 bộ phận?

      • tuy mình không hiểu nhiều nhưng thực tế ta thấy nước ta đang phát triển theo tư bản,xã hội chủ nghiã mục đích là vô cùng tốt nhưng người dân nước ta lại k đủ nhận thức(lòng tốt) để có thể thực hiện nó,.sự ghen ghét tranh giành được hình thành từ chính con người nước ta thì sao có thể có một xã hội chủ nghiã mọi ngừơi như nhau đc

      • 300 năm tuổi vẫn đang phát triển phải nhiều kinh nghiệm hơn, sao 90 tuổi không học theo..? Là bảo thủ tự cao tự đại mù quáng hay là giả dối…để duy trì che đậy cho phong kiến tập quyền..?

      • Ừ, mình cũng thấy nhiều thứ ở Việt Nam đang thay đổi rất tích cực. Nhưng nghĩ lại chút nữa thì thấy: những tiến bộ đó đều nhờ đã đi ngược với nguyên tắc của CNXH. Cụ thể thế này:

        1. Thị trường tự do: CNXH quái nào mà chấp nhận cái thị trường tự do? Chỉ có bọn “xét lại”, bọn “chệch hướng” mới dùng thị trường tự do. CNXH là phải nhà nước tập trung toàn bộ sản phẩm lao động rồi phân phối cho người dân theo kế hoạch. Dĩ nhiên không có thị trường tự do thì không có cái gọi là “giá cả” (tức giá cả thực sự do thị trường quyết định chứ không phải cái thứ giá cả do nhà nước ấn định một cách tùy tiện). Vậy, nếu bạn xưng bạn là nước CNXH thì xin đừng có chợ búa, siêu thị, thị trường quái gì hết; và ai niêm yết giá bán cho bất cứ sản phẩm nào đều phải bị ghép tội “chống CNXH”.

        2. Kinh tế tư nhân: CNXH nào chấp nhận kinh tế tư nhân? Phải diệt bọn tư sản đó! Diệt hết đi rồi đói nhăn răng ra như mấy năm 78-85. Không có cái nhục nào bằng lợi dụng xương máu của nhân dân để tót lên ngồi chễm chệ ở ghế lãnh đạo rồi làm cho nhân dân “cái bụng không no, khố chăn chẳng lành”, đến phải già nửa triệu người chấp nhận mạo hiểm rồi chết ngoài biển khơi.
        Hiện tại, liệu có mấy doanh nghiệp quốc doanh làm ăn có lãi? Bao nhiêu doanh nghiệp, tập đoàn quốc doanh thua lỗ liên tục, đang sống bám vào tiền thuế? Bạn có thể tưởng tượng nổi những gã khổng lồ độc quyền như EVN (điện lực), Vinacomin (than, khoáng sản) mà thông báo lỗ không? Nói không sai, kinh tế tư nhân chính là người tạo ra tài sản cho quốc gia, còn kinh tế quốc doanh đang ký sinh hút máu nguồn tài sản quý báu đó.
        Câu hỏi ở đây là: tại sao phải duy trì kinh tế quốc doanh? (gọi ý: có thể bắt đầu bằng cách tìm ra đối tượng được hưởng lợi)

        3. Chế độ tư hữu: tuy ở Việt Nam hiện tại vẫn chưa có tư hữu thật sự (cụ thể: chưa có tư hữu cho tư liệu sản xuất quan trọng nhất là đất đai) nhưng đã công nhận tư hữu nhiều loại tài sản khác. Điều này là đại kỵ của CNXH.

        Với 3 đặc điểm trên, có thể kết luận một câu thế này: Việt Nam không phải là nước CNXH. CNXH ở Việt Nam chỉ là cụm từ dành cho những kẻ ngây ngô. Vậy Việt Nam đang là gì? Xin thưa, là mô hình Chủ Nghĩa Tư Bản kiểu Trung Quốc: làm mọi cách để giàu (bất kể “mèo đen” hay “mèo trắng”), miễn sao quyền lực lãnh đạo còn nằm trong tay của Đảng Cộng Sản (rồi sẽ có lúc cái tên ĐCS này trở thành vật cản và bị thay đổi). Mục đích chính của mô hình này là khai thác trí tuệ, sức lao động của người dân để tạo ra của cải thật nhiều cho riêng họ, cho đất nước, và dĩ nhiên là cả cho giới lãnh đạo.

        Điều này thì có gì là sai? Dạ thưa, chẳng có gì là sai cả, quốc gia nào cũng thế, nếu (quan trọng là chữ này) giới lãnh đạo không tìm cách ăn cắp (bằng tham nhũng và hối lộ), chiếm đoạt (bằng luật pháp và vũ lực), bóc lột (bằng thuế nặng và phí cao) nhân dân. Vì tập trung quyền lực trong tay nên giới lãnh đạo đã sử dụng quyền lực này để thu vén thật nhiều của cải cho bản thân, nhồi nhét sản phẩm mồ hôi nước mắt của nhân dân vào cái túi tham không đáy của họ. Nói cách khác, giới lãnh đạo Cộng Sản đã chuyển thành những quan lại, địa chủ Phong Kiến kiểu mới, người dân đã trở thành nông nô kiểu mới. “Hãy cứ lao động hăng say, làm giàu tích cực lên, rồi mình chia tao 9 : mày 1 nhé” là câu khẩu hiệu của CNTB kiểu Trung Quốc.

  17. Giàu có hay nghèo nàn chỉ tạo ra từ tư tưởng con người. Tin hay không tin bênh hay không bênh đều có cái đúng và cái sai. Nước giàu có cái khổ của nước giàu. Nước nghèo có cái vui của nước nghèo. Giàu để rồi sống như máy móc cũng chẳng để làm gì. Nghèo nhưng sạch cũng chẳng ai trách. Nên các bạn đừng tranh luận làm gì cho mệt. Tư bản, cộng sản hay chủ nghĩa xã hội được lập ra đều vì dân giàu nước mạnh chỉ vấn đề là nó sẽ đi theo hướng nào thôi. Mình dislike cho bài viết này.

    • Chính sách, mục tiêu của Đảng đưa ra là hoàn toàn do dân, vì dân,… đều vì mục đích tốt cả. Nhưng vấn đề quan trọng là các bác các chú trên kia làm được hay không thôi.

  18. Người Việt dùng đánh đổi xương máu của 2 triệu người để thành lậ chế độ CS và để VN được độc lập
    xin hỏi nước Mỹ làm clg cho VN giàu đẹp lên chưa hay là vẫn còn hàng triệu quả bom mìn còn sót lại
    hàng đống đất đai nhiễm dioxin mà ko giải quyết
    Lính Mỹ được bồi thường do dioxin còn dân Việt thì ko :v bảo dioxin ko gây hại cho thế hệ thứ 2 3 4 thì bắt mấy con lợn đấy uống đống thuốc diệt cỏ đó đi =))
    thằng chó nào bênh Mỹ gang mõm ra thể hiện giùm bố mày cái

      • Đặc trưng của 2 thể chế :

        CNXH : kinh tế tập trung, nhà nước phân phối như thời bao cấp
        CNTB : kinh tế thị trường
        Sau thời bao cấp, VN ta tiến hành cải cách , đi theo con đường mà hầu như cả TG ( cả nam VN ) đã chọn là kinh tế thị trường , nhưng biến thể thành khái niệm ” kinh tế thị trường định hướng XHCN ” – ưu tiên con cưng là doanh nghiệp nhà nước , nên cũng chỉ đỡ thối nát hơn thời bao cấp tí chút , và khuynh hướng thì y chang thời phong kiến ( sau bn năm , ta vẫn là ta )
        -> Ý nghĩa của câu đó là như vậy
        ps: Nếu bạn thật sự cầu thị thì nên đặt câu hỏi lịch sự

    • bạn có đọc rỏ cái câu đó ko @@ có ai so sánh gì đâu mà chỉ nói đã hy sinh 2 tr người vì CS nhưng rồi phát triển kinh tế theo tư bản
      còn bạn nói như vậy thì thôi khỏi bàn cãi quá mù rồi ai bảo dioxin người VN ko dc quan tâm ko dc đền bù hàng đống tiền đổ về đấy sao bạn lại hỏi vậy tôi nghỉ bạn nên đi hỏi mấy anh quan lớn
      mình nghỉ chắc bạn là con nhà quan lớn nên mới nói vậy thôi chứ nhìn thực tế ra ngoài đi nó khác hẳn đơn giản những người hay hổ báo chưởi bới ko chịu hiểu tình thế chỉ có thể là những người con cháu nhà quan vì họ cãm thấy khó chịu này nọ
      có nhiều người con nhà quan cướp thì như giặc đánh người thì hung bạo mà khi nào cũng lầm tưởng mình là người tốt còn chê bai người dân là lũ này lũ nọ @@
      mình nghỉ bạn nên bỏ thời gian tìm hiểu xem phim khoa học lịch sử tổng hợp của quốc tế ấy bạn sẽ hiểu nhiều thứ hơn
      đơn giản thôi các câu nói trên đều quá đúng nên bạn chỉ soi dc câu này để chưởi vì thấy khó chịu
      nhưng bạn biết vì sao dioxin những vụ ném bom sảy ko ?
      bạn có biết vì sao người miền nam lại thù và sợ cs đến vậy ko ?
      còn người miền trung từ huế ra thì chỉ biết im ỉm sống thôi chã quan tâm thương ghét như bắc nam ?

    • Thật đáng thương cho những con lợn chuồng như Ghostdevil Royal vì cứ ngỡ mình đang đc tung tăng trong rừng thẳm mà k biết rằng khi nào mình sẽ bị lên thớt : (

    • vâng , bạn thật ” hiểu biết ” .

      1. ko tham vọng quyền lực, ko tham vọng ” giải phóng ” của 1 số phần tử ở phe thân TQ trong nội bộ đcs thì Mỹ mang bom đạn đến đánh nhau với ai ??!
      2. =)))) Đánh nhau xong đòi bồi thường , vậy bạn đi đòi TQ bồi thường trước đi nha ; mấy chục năm nay nghe cái lối dùng từ ” chiến tranh chống Mỹ xâm lược ” vs ” Chiến tranh biên giới ” ( nhẹ nhàng , còn chẳng nhắc tới tên a bạn láng giềng nữa :'(_ ko thấy thắc mắc j hả ?! đâu là kẻ xâm lược thì bạn cứ tìm hiểu từ từ.
      Nhật giúp VN xây dựng nhà máy thủy điện + nhiều nguồn hỗ trợ khác để đổi lại VN ko xoáy sâu vào tội ác ctr của Nhật ở war II , cái j cũng có giá của nó, ko phải vừa ngồi chửi , vừa ngồi gào miệng đòi bồi thường được đâu ( hazz tự trọng 1 chút )

      3. ” đánh đổi 2 tr người để dành lại độc lập ” xl bạn nhưng ko có CS thì miền nam vẫn độc lập ! , TH1 , nếu ko có Mỹ can thiệp : bạn nhìn qua Malay, Indo , dành được độc lập sớm hơn VN, Lào, Cam bn năm ( vì hên, ko có mặt cs ). TH2 , Mỹ can thiệp : bạn nhìn qua Nam- Bắc Hàn, Đông -Tây Đức .
      Chẳng phải cuồng Mỹ j j đó , đơn giản là mh căm ghét độc tài =))) sau bn năm lại quay về thời phong kiến , ko biết mấy bạn thích độc tài có vui ko ?!

      • wake up thể tôi hỏi bạn ở Malay, Indo chính phủ nó có do Mỹ lập ra giống như VNCH không? Một chính phủ mà vâng lệnh mỹ giống như một nô tài. Khi cãi lại lệnh chủ thì bị thanh trừng ( Ngô Đình Diệm là một điển hình, ông muốn VNCH độc lập, tự do khỏi Mỹ nhưng cuối cùng cũng bị đảo chính và giết chết)

      • thống nhất là mục tiêu cả 2 miền, nếu VNDCCH thua thì kết quả vẫn là 1 VN thống nhất, vậy nên câu trả lời cho câu hỏi số 28: 2 triệu đồng bào chết là để thống nhất VN!
        ý định chia VN thành 2 nước độc lập chỉ là của Mỹ mà thôi, ngay cả VNCH cũng nuôi tham vọng thống nhất nên chiến tranh là điều chắc chắn xảy ra, xem từ khía cạnh này lỗi không hẳn ở phía VNDCCH

        • Nước Đức đã thống nhất ntn ?! , cái giá VN phải trả là quá đắt , và mình cũng nói thêm , con số 2 tr người chết chỉ là tượng trưng, bịa đặt, con số thực sự còn lớn hơn rất nhiều , bố, các bác , các chú mình đều đã đi lính ( chiến trg miền nam, biên giới hay Cam đều có ) nhiều sự thật mình may mắn đc biết nhưng có thể các bạn ko đc biết !
          Ko phải cứ giết nhau mới là cách giải quyết vấn đề , đấy là lỗi của việc lựa chọn lãnh đạo dựa trên số năm ngồi tù ( chứ ko phải năng lực hay học thức) của chính quyền miền Bắc.

          • bạn thật sự cho rằng nếu VNDCCH ko đánh thì VNCH sẽ ngoan ngoãn chỉ nằm dưới VT17? thật ra khi đó đã có cách giải quyết trong hòa bình, đó là thực hiện đến cùng hiệp định Geneve, tổng tuyển cử thống nhất VN, giữa chính quyền của ông Diệm với chính quyền của ông Hồ, ông Giáp. Nhưng thật tiếc ông Diệm đã quá tự ti vào năng lực của mình mà tự tổ chức bầu cử (cho bản thân) ở miền Nam (cái này đã được xác thực khách quan, đa chiều rồi bạn có thể tự nghiên cứu thêm nếu muốn) .. thế rồi chiến tranh xảy ra .. trách ai đây? rồi ngày giải phóng tới, người đứng đầu VNCH thì bỏ của chạy lấy người mặc kệ người nhân dân của mình. Tôi vẫn tin rằng nếu VNCH khôn khéo, nếu ông Diệm có năng lực và tầm ảnh hưởng dù bằng nửa ông Hồ thôi thì đã không thảm bại đến như vậy!

          • 1. Đoạn ” giá như …” có vẻ bạn đang nhầm sang ông Thiệu chứ ko phải ông Diệm
            2. ” Chiến tranh xảy ra… trách ai đây ” : trong chính nội bộ đcs đã chia thành 2 phe , 1 phe ủng hộ 1 đất nước 2 chế độ , phe còn lại ( Lê Duẩn , Lê Đức Thọ ..) ủng hộ chiến tranh nên có vụ xét lại là vì vậy , bạn tìm hiểu thì sẽ thấy ” năng lực ” của HCM lúc này bị đặt ở chỗ nào
            3. Từ thời vua Hùng đến nay , rất nhiều người có công chống giặc ngoại xâm , thống nhất đất nước, HCM là một trong số đó , công và tội mình ko xét đến vì hầu như vị nào cũng có vết nhơ dù nhỏ hay lớn nhưng ông ấy cũng bình thường như các vị khác thôi . Nhưng sự tồn tại của 1 nhà nước độc tài toàn trị luôn gắn liền với việc tôn thờ cá nhân ( Triều Tiên hay thậm chí IS chẳng hạn ) , nên sau khi mất ông ấy bị lợi dụng luôn làm công cụ tuyên truyền , hầu hết những mốc lịch sử trong cđ ông đều bị nói láo ( hoặc nói quá ) lên hết , và đừng so sánh năng lực vì ông Diệm , ông Nhu, hay vua bảo Đại đều là những người có điều kiện được hưởng nền giáo dục phương tây và thực giỏi . còn HCM thì ko ( đừng nói với mình là tự học lúc bôn ba gì gì đó , láo toét thôi , mưu sinh còn khó thì học gì )
            Oài, nói nhiều chuyện cũ mệt quá , mình vào cmt vì thấy bất gờ vì nhiều nạn nhân tuyên truyền của sgk, của báo hay vtv quá , nền GD này làm m.ng có 1 thói quen rất buồn cười là : bất cứ thứ j cũng đều ko nghi ngờ , cứ tin luôn , ko cần suy nghĩ mặc dù nó vô lý kinh khủng .
            ==== Thôi nói về tương lai đi , bạn nào yêu nước thì ko cần thể hiện trên fb hay tranh cãi j đâu, cứ trau dồi vốn hiểu biết, đọc nhiều sách, sau này có con thì cũng dạy chúng đọc sách, tự trọng & sự thật là được rồi ,hoặc rời khỏi VN cũng đc, ít nhất còn đóng góp vào lượng kiều hối mỗi năm (mặc dù cũng như muối bỏ biển mà thôi ) !!!
            Ps : ” Chúng ta đều là những con ếch , chỉ khác là ngồi ở những miệng giếng khác nhau ” . Mình cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi, cao nhân nào mà thấy thì bỏ qua kẻo lại chê cười

          • Nếu, vâng “nếu” ngày đó ông Diệm khôn ngoan hơn, mềm mỏng hơn thì ít ra bây h VNCH đã có nhiều hơn 2 ghế (?) trong Quốc hội, thật buồn cười làm sao..
            để tank đạp vào cổng nhà thì thương lượng cái m* gì được nữa haha…zzz

    • Đến nay mà vẫn chưa tường tận vụ kiện chất độc da cam thì thật là
      Tòa bác đơn kiện của CSVN không phải vì chất độc này vô hại mà vì CSVN chưa chứng minh được tác hại của chất độc này và kiện sai đối tượng.
      – Đáng ra CSVN phải kiện chính phủ Mĩ về trách nhiệm CĐDC, nhưng CSVN đã có cam kết sẽ không kiện chính phủ Mĩ về CĐDC để đổi lấy chuyến thăm của TT Bill Cliton. (nói chuyến thăm cho dễ nghe thực chất là những thỏa hiệp trong chuyến thăm ấy). Được việc rồi CSVN lật lọng bằng cách kiện các công ty hóa chất, đây là một chiêu rất… “khôn kiểu cọng sản”, đáng tiếc là không hợp thủ tục tố tụng (lê văn Luyện giết người thì phải truy tố Lê văn Luyện chứ không thể truy tố anh bán dao cho Luyện được)
      – Dioxin chắc chắn là có hại, nhưng dioxin không chỉ có trong CĐDC mà còn đầy dẫy trong vô số hóa chất mà nông dân sử dụng vô tội vạ trên ruộng đồng nương rẫy mà nhà nước Việt Nam bất lực trong việc kiểm soát. Vậy mà CSVN không chứng minh được những nạn nhân bị ảnh hưởng từ nguồn dioxin nào
      – Những người đứng đơn kiện (thực chất là CSVN dấu mặt) là những đại trí thức của chế độ:
      *GSTS Phan thị Phi Phi của ĐH Y Dược HN
      * Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa nguyên Bộ trưởng bộ Y Tế của MT/GPMN
      *Bác sĩ Nguyễn thị Ngọc Phượng Giám đốc Bệnh Viện Phụ Sản (Từ Dũ/Saigon)
      Những đại trí thức này đi kiện nhưng lại hoàn toàn không biết gì về đặc tính, màu sắc cũng như quy trình sử dụng CĐDC, ra tòa khai gian tố dối bị bóc mẻ tại tòa. Đến như bà Phượng là giám đốc một bệnh viện phụ sản lớn mà còn không biết công dụng của acid folic cùng tương quan giữa thiếu acid folic và quái thai thì làm sao thuyết phục tòa tin những quái thai mà CSVN đưa ra là do CĐDC ?
      – Một điều cần nói thêm, nói “lính Mĩ được bồi thường dixin…” là sai nếu không muốn nói là xuyên tạc. 180 triệu Mĩ kim mà các hãng hóa chất trả cho vụ kiện là dàn xếp ngoài tòa. Dàn xếp ngoài tòa không phải là bồi thường. Với quy mô vụ kiện thì 180 triệu là quá hẻo, chỉ đủ trả luật sư phí, nếu chắc thắng thì không bao giờ “những người đi kiện” lại chấp thuận mức đền bù ấy. Trái lại với các hãng hóa chất thì 180 triệu để bảo vệ thương hiệu là khá bèo
      Bạn nên tự mình tìm hiểu thêm để củng cố kiến thức, đừng để các can bộ gạt hoài như thế, thảm lắm

    • Việt Cộng là kẻ giây ra cuộc chiến tranh xâm lăng , ăn cướp Miền Nam.để ngoại bang MỸ , Nga , Tàu …mang vũ khí và quân đội vào can thiệp Thằng bênh cộng Sản , thằng bênh Tư Bản phá tan cuộc sống thanh bình của Dân Miền Nam dưới mái dừa xanh Hậu quả của Chiến Tranh là Việt Cộng phải gánh chịu , chứ không phải Dân Tộc Việt Nam , hay các Dân Tộc khác. Ý thức hệ cộng Sản là nguồn góc sinh ra chiến tranh , khủng bố , diệt chủng và tội ác ,cộng Sản là tội ác không nên tiếp tay hay nguy biện cho tội ác.Hàn Quốc nó gióng đúc Việt Nam trước năm 75. Nếu Bắc Hàn cộng Sản xâm lăng , ăn cướp giải phóng Nam Hàn Tư Bản Tôi tin rằng Bạn sẻ đứng về phía Nam Hàn để chống lại cộng Sản Bắc Hàn.cái oan khúc của Dân Tộc Ta là vậy như Nhà Văn Dương Thu Hương đã khóc khi choáng ngợp với Tư Bản Sài Gòn ” Chế Độ cộng Sản man rợ đã thắng Chế Độ Cộng Hòa văn minh “

    • Ồ,vậy đánh đổi xương máu 2 tr người để rải chất độc mang tên cộng sản,nhồi chất độc đó vào đầu hàng triệu người Việt gây tang tóc cho tới bây giờ đã giải quyết xong chưa ?
      Chất độc có tên cộng sản nó còn độc hơn đioxin hàng tỷ lần,thế hệ thứ 10 vẫn còn ko thoát được ! Nó hủy hoại cả nhân cách lẫn tâm hồn,mà mình nghĩ là bạn ít nhiều cũng bị đầu độc rồi,qua cách ăn nói sặc mùi đảng của bạn,thối lắm !

    • Chúng ta đang đặt ra những vấn đề thực tiễn để bày tỏ quan điểm Đúng – Sai của XHCN và TBCN, bạn nên nêu chứng minh, quan điểm của bạn một cách có văn hoá, vì đây là diễn đàn văn hoá mà! Bạn là người đứng về phía XHCN phải không nào? Bạn đang tự bôi nhọ mình và XHCN đấy.

    • đọc xong câu cuối t thấy bạn chỉ là 1 thằng ấu trĩ,coi mọi ý kiến của mọi người chỉ là rác,phản đối thì coi là chó,bạn có nhìn vào thực tế chưa,bạn đã từng nghe người lớn tuổi ở nam kì kể về cuộc đời chưa,nếu chưa thì bạn chưa đủ tư cách để nói.mình là người bắc chứ không phải nam kì

    • Khi xử vụ kiện Việt nam đòi các công ty hóa chất ở Mỹ bồi thường cho các tổn hại do chất độc màu da cam gây ra cho dân Việt nam, tòa hỏi phá Việt nam “chất độc màu da cam có màu gì?” phía Việt nam bảo “màu da cam chứ màu gì nữa” nhưng thật ra là màu trắng đục (gọi là màu da cam là gọi thùng chứa các chất đó buộc phải sơn màu da cam để mọi người biết mức độ độc hại). Chứng tỏ người đi kiện không có dữ liệu chuẩn xác.
      còn nhiều cái khác cần phải nói, ví dụ 21 năm chiến tranh, do bom đạn và chất độc khai hoang, rừng Việt nam không bị tàn phá bằng chục năm sau giải phóng. đến nay việt nam bị tàn phá hết rừng rồi. nếu bạn đến kontum sẽ thấy các dự án phát triển rừng bền vững là “cho phép khai thác rừng”.

    • Việt cộng đang RƯỚC MỸ VỀ CỨU NƯỚC !!
      Hàng triệu BOM MÌN gài lại để thưởng công lao vĩ đại cho việt cộng đã
      hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế cao cả mà Nga Tàu giao phó cho bọn
      xúc vật việt cộng trong việc giết gần 3 triệu người cả 2 miền Nam Bắc
      để gọi là “LẬP CÔNG DÂNG ĐẢNG” nướng 3 triệu oan hồn uổng tử dưới mỹ từ đểu: PHỎNG GIÁI và giành độc lập ĐỂU..để cướp trọn cái bánh Việt
      Nam và hôm nay dâng trọn vẹn cái bánh Việt Nam cho Tàu nó xơi trọn gói !!
      Việt cộng là cái bọn hèn với giặc, ác với dân..là cái bọn nối giáo cho giặc, cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về dày mả tổ !

      DIOXIN đồng nghĩa với ĐI ĂN XIN, những thằng miền Bắc sinh thiếu tháng vì vợ chồng đếch kiêng cữ còn chơi ráng..sinh quái thai dị dạng cũng là do ĐI ĂN XIN, bào thai còm cõi suy dinh dưỡng cũng là do ĐI ĂN XIN, Đàn bà bắc mang thai không kiêng cữ làm việc quá sức, ăn uống thiếu thốn ko đủ chất, ăn bừa ăn bãi, đàn ông thì bê tha say sưa suốt ngày, nên sinh con èo uột khó nuôi cũng là do ĐI ĂN XIN !! ăn vớ ăn vẩn ỉa không ra cũng là do ĐI ĂN XIN !! VIỆT CỘNG LÀ CÁI BỌN BẨN THỈU CHUYÊN CÁO MẶT ĐỂ ĂN VẠ !

      • DIOXIN đồng nghĩa với ĐI ĂN XIN, những thằng miền Bắc sinh thiếu tháng vì vợ chồng đếch kiêng cữ, con vợ sắp đẻ, thằng chồng say xỉn về đè con vợ chơi ráng..sinh quái thai dị dạng cũng là do ĐI ĂN XIN, bào thai còm cõi suy dinh dưỡng vì thiếu ăn sinh dị dạng cũng là do ĐI ĂN XIN, Đàn bà bắc mang thai không kiêng cữ làm việc quá sức, ăn uống thiếu thốn ko
        đủ chất, ăn bừa ăn bãi, đàn ông thì bê tha say sưa suốt ngày, nên sinh con èo uột khó nuôi cũng là do ĐI ĂN XIN !! ăn vớ ăn vẩn ỉa không ra cũng là do ĐI ĂN XIN !! VIỆT CỘNG LÀ CÁI BỌN BẨN THỈU CHUYÊN CÁO MẶT ĐỂ ĂN VẠ !

        DIOXIN: VIỆT CỘNG THUA KIỆN

        https://www.youtube.com/watch?v=V4KSzn-MVSk

  19. Bạn không tự hào vì đất nước không ban phát cho bạn sự giàu có nhưng phải hãnh diện vì mình đang sống trong một xã hội hòa bình điều mà chỉ khi bạn sống ở những nước bất ổn như ở Trung Đông (gần nhất là hành động thảm sát của IS,…) mới có thể hiểu được. Đối với tôi những câu nói ở trên hoàn toàn vô nghĩa.

    • Chúng ta phải hãnh diện đc sống dưới 1 quốc gia kiểm duyệt truyền thông mạnh, tư tưởng chính trị 1 chiều, học lịch sử 1 chiều, 1 quốc gia tham nhũng lớn. Tự hào đi vì lãnh đạo vĩ đại của chúng ta điều hành đất nước đi xuống hơn Campuchia rồi. Ra nước ngoài cho chúng nó xem visa VN rồi hét to bố đang sống ở đất nước hòa bình nhé, bố hòa bình nên ko ăn trộm cắp vặt đâu, đừng nhìn bố bằng ánh mắt đấy.

    • thế bạn tưởng như vậy là nó hòa bình mãi mãi ah bạn có thấy sung đột nhiều thứ ko
      bạn ko thấy bất bình cho những người dân đen ah @@
      bạn có thể nói như vậy vì đó là cuộc sống và suy nghĩ cã nhân của bạn 🙂

    • Bạn à cái suy nghĩ của bạn thật quê mùa, hèn hạ chỉ muốn yên bản thân mà không muốn tiến tới 1 cái gì đó gọi là tự do, đừng có để bàn phím nhanh hơn não nha

  20. nghê câu này thì tưởng la hay “Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hy sinh hơn 2 triệu người dân Việt Nam để thành lập chế độ cộng sản. Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu. Vậy 2 triệu người Việt Nam đã chết để làm gì?” ai ngờ cái câu này là của một thằng đần, không có chế độ cộng sản thì chắc cái dân tộc này mãi mãi làm nô lệ, mảnh đất của VN mãi mãi là mảnh đất của đế quốc, chúng nó bắt trồng gì thì phải trồng đấy, không biết thằng đần này đã ở trong hoàn cảnh nhổ lúa để trồng các loại cây phục vụ chế biến của tư bản để cho nhân dân phải chết đói nhỉ, không hiểu các con hợm có óc không

    • “…Nếu ta đặt câu hỏi : “Nếu không có Đảng Cộng Sản thì ngày nay Việt Nam sẽ ra sao ?” thì chắc chắn câu trả lời sẽ là : “It nhất cũng phồn vinh hơn gấp 15 hay 20 lần hiện nay, đã là một trong những nước G20, đã không có sáu triệu người thiệt mạng vì nội chiến, đã không mất Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Lão Sơn, Bản Giốc”. Thành tích của Đảng Cộng Sản thật là kinh hoàng. Thất bại không phải là từ ngữ phù hợp, phải nói là thảm họa…” (nguồn: Facebook)

    • Mày mới là thằng đần, thằng đầu cứt, mày cũng k khác gì bọn ngu đần ngoài kia, bị nhồi sọ, bị bơm vào óc những thứ hoang đường. mày hÃy kể tên các quốc gia đồng minh trên thế giới của Mỹ, của đế quốc đang bị nô lệ nhổ lúa trồng cây tao xem? mấy thằng chó già kia đã thối nát lắm rồi, còn cái thế hệ mày cũng thối theo. tao thật buồn quá

  21. 29 câu , chứ 1000 câu cũng dư thừa nếu chỉ blah blah trên bục giảng . xuống xem dân tình thấy họ kiếm từng miếng xôi , cầm đồ ,bán từng chỉ vàng ..v.v để sống qua ngày mới là tốt ( thích cái website này vì triết học lại lang thang ngoài đường phố ,hehe , đến dân anh chị dân ba búa cũng cất tiếng nói trượng phu )

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI